Chủ động phòng chống trộm trong các khu nhà trọ

Thứ hai, 21/09/2015 10:09

(Cadn.com.vn) - Trong những năm qua CAP Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã thực hiện nhiều mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm trên địa bàn và bước đầu đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, “không ai có thể phòng hết kẻ gian” nên các vụ trộm cắp vẫn xảy ra, nhiều nhất là trong các khu nhà trọ cho thuê, người thuê trọ... Để chủ động phòng chống, CAP tiếp tục triển khai các mô hình trong đó có việc lắp đặt hệ thống camera quan sát.

 Thượng tá Nguyễn Nhạn - Phó   trưởng CAP Thanh Bình cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn P. Thanh Bình xảy ra 52 vụ trộm cắp, trong đó tại cơ sở cho thuê chiếm đến 44 vụ, cụ thể: có 2 vụ trộm cắp tài sản thông thường, 32 vụ trộm cắp laptop, 8 vụ ĐTDĐ, 2 vụ xe máy. Qua công tác nắm tình hình của CAP cho thấy, nguyên nhân của các vụ mất trộm nói trên là do các bị hại còn chủ quan, mất cảnh giác trong việc bảo quản, trông coi tài sản. Đặc biệt là các cơ sở cho thuê thường xuyên có nhiều người lui tới, khó kiểm soát nên các đối tượng trộm cắp trà trộn để thực hiện hành vi.

CSKV CAP Thanh Bình cùng chủ nhà trọ kiểm tra ANTT qua hệ thống camera.

Đơn cử như, lúc 19 giờ 15 ngày 19-8, chị Lê Thị Huyền Trân (1969, tạm trú đường Thanh Long, P. Thanh Bình) ra khỏi phòng nhưng không khóa cửa. Đến 20 giờ cùng ngày chị Trân quay về lại phòng thì phát hiện cửa mở toang, kiểm tra tài sản trong nhà thì phát hiện mất 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5. Tiếp đó, đến 6 giờ sáng 21-8, anh Đặng Anh Vũ (1994, trú đường Ông Ích Khiêm, P. Thanh Bình) đóng cửa phòng đi học, đến 8 giờ 40 cùng ngày trở về phòng thì phát hiện cửa đã bị cạy phá, kiểm tra trong phòng thì phát hiện mất laptop trị giá 12 triệu đồng. Tiếp đó, 6 giờ 50 ngày 24-8, dù trong phòng của Đặng Diệp Anh (1995, cùng trú đường Ông Ích Khiêm) có người đang ngủ nhưng do cửa không khép nên kẻ gian lẻn vào lấy 1 laptop trị giá 7 triệu đồng. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 16-8, anh Nguyễn Anh Tống (1995, trú đường Ông Ích Khiêm) khi đi chơi về do chủ quan nên để xe máy trước nhà, đến 22 giờ cùng ngày anh Tống ra dắt xe vào thì phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Trước tình hình trộm cắp xảy ra trên địa bàn, CAP đã phối hợp với CAQ Hải Châu và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, qua đó đã làm rõ một số vụ việc và cho thấy một số vụ mất trộm thường do những người ở trọ cùng phòng, cùng dãy trọ gây ra, có vụ do chính con của chủ nhà cho thuê thực hiện... Để phòng chống tốt hơn loại tội phạm này, CAP đã triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình, phối hợp với Cấp ủy khu dân cư, ban công tác mặt trận, các tổ dân phố thực hiện tuyên truyền cho người dân đặc biệt là sinh viên, người thuê trọ trên địa bàn phường. CAP cũng yêu cầu chủ thuê trọ thường xuyên nhắc nhở những người thuê trọ chú ý trông coi tài sản, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, khóa xe máy cẩn thận. Đối với bạn bè, người thân đến chơi thì phải nhắc nhở khóa xe, để xe những nơi dễ quan sát...

Trung tá Huỳnh Kim Nhẫn - Trưởng CAP Thanh Bình cho biết, ngoài công tác vận động người dân phòng chống tội phạm nhất là đối với các đối tượng trộm cắp tài sản, trong năm 2014-2015, CAP Thanh Bình đã vận động người dân trên 18 tuyến đường lắp đặt hệ thống camera quan sát và được các hộ tích cực hưởng ứng. Bước đầu các hộ này đã quản lý được tài sản của gia đình, tài sản của khách hàng khi đến mua sắm... và cung cấp được một số hình ảnh về đối tượng khi có vụ việc xảy ra, giúp CAP điều tra, làm rõ đối tượng gây án nhanh chóng hơn. Để nhân rộng mô hình này, vừa qua CAP đã tham mưu cho UBND P.  Thanh Bình tiếp tục vận động các hộ cho thuê trọ lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống chuông báo động và triển khai mô hình “5 nhà 4 biết”, vận động người thuê trọ thực hiện Chỉ thị 43 về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” của Thành ủy Đà Nẵng.

Bà Huyền Ngọc Sương- chủ cho thuê trọ trên đường Thanh Thủy cho biết, nhà có gần 20 phòng trọ với số lượng SV, người thuê trọ dao động từ 30-40 người do đó việc quản lý cũng khó khăn. Thời điểm trước đây cũng xảy ra một số vụ mất tài sản trong dãy trọ, chuyện ồn ào, mất ANTT cũng hay xảy ra. Qua vận động của CAP, nhận thấy lợi ích lâu dài và đảm bảo an toàn tốt hơn  nên gia đình đã đầu tư hơn 7 triệu đồng lắp đặt 3 camera trong khu trọ. Từ ngày lắp đặt camera việc quản lý dễ dàng hơn và có thể quản lý từ xa qua mạng internet. Cũng nhờ có camera quan sát mà hộ bà Sương đã kịp thời cung cấp hình ảnh, giúp CAP Thanh Bình làm rõ đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp của người thuê trọ trong dãy.           

Nguyễn Tuấn